Khẩn trương lập đề án tu bổ để cứu ngôi đình cổ trước nguy cơ đổ sập
- Trước thực trạng ngôi đình cổ có nguy cơ đổ sập, ngành chức năng đã khẩn trương đưa ra các giải pháp, lập đề án tu bổ di tích.
Ngày 14.6, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng xuống cấp tại di tích đình Bái Sơn (xã Tống Sơn).
![]()
Ngôi đình cổ Bái Sơn (ở xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quách Du
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đình Bái Sơn (trước đây thuộc xã Hà Tiến, huyện Hà Trung cũ - nay là xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 1996.
Ngôi đình có niên đại thời Nguyễn, cấu trúc hình chữ Đinh, gồm đại đình 5 gian 4 mái. Hệ thống khung chịu lực bằng gỗ, 8 cột hiên đã được thay bằng cột bê tông. Hiên trước mở rộng, bổ sung thêm 4 cột đá; mái lợp ngói mũi, nền lát gạch bát.
Kiểm tra thực tế cho thấy, ngôi đình hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống khung chịu lực bằng gỗ (cột, kèo, hoành, rui mè…) bị mối mọt, mục nát, gãy hư hỏng nặng. Ngói tụt, vỡ; tường nứt, rễ cây xâm thực. Nền sụt lún, chân tảng bị lún. Địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp chống đỡ, gia cố để hạn chế nguy cơ sập đổ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
v
![]()
Trước thực trạng ngôi đình bị xuống cấp nghiêm trọng, ngành chức năng đang khẩn trương lập đề án tu bổ nhằm “cứu” ngôi đình khỏi nguy cơ bị đổ sập. Ảnh: Quách Du
Bên cạnh đó, khuôn viên sân vườn còn lộn xộn, chia nhiều cấp nền, chưa có quy hoạch cụ thể về sân, đường, rãnh thoát nước, chiếu sáng và hệ thống cây xanh.
Trước thực trạng trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp đã thống nhất đưa di tích đình Bái Sơn vào danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn xác nhận tình trạng xuống cấp của di tích để làm cơ sở lập dự án tu bổ, tôn tạo đình Bái Sơn.
Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngôi đình cổ Bái Sơn (làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX). Trải qua hàng trăm năm, đến nay di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong bị mục nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, nhiều cấu kiện kiến trúc bị hư hỏng, nứt vỡ; cột kèo bị mối mọt, nhiều mộng kèo, xà, chéo bị gãy đứt; mái ngói xô lệch, vỡ nát gây thấm dột.
Để bảo vệ di tích, chính quyền địa phương và người dân làng Bái Sơn đã dùng hàng chục cọc tre, luồng chống đỡ, gia cố tạm thời, khiến không gian ngôi đình bị che chắn dày đặc.
Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Tống Sơn, trước thực trạng di tích xuống cấp nghiêm trọng, trong khi kinh phí tu bổ rất lớn, xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Theo Báo Lao Động
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














