Huế đầu tư 80 tỷ đồng tu bổ hệ thống tường Hoàng thành xuống cấp
- Trong giai đoạn 2026 - 2028, thành phố Huế sẽ đầu tư 80 tỷ đồng để tu bổ, phục hồi các đoạn tường Hoàng thành Huế và lan can kè đá hồ ngoại Kim Thủy bị hư hỏng, góp phần bảo tồn quần thể di tích Cố đô Huế.
Ngày 25/6, Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, thành phố Huế sẽ đầu tư 80 tỷ đồng để thực hiện dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo các đoạn tường Hoàng thành Huế (Đại Nội Huế) cùng hệ thống lan can kè đá hồ ngoại Kim Thủy đã bị hư hỏng.
Theo đơn vị quản lý, tổng chiều dài hệ thống tường Hoàng thành Huế cần được nghiên cứu để tu bổ và phục hồi khoảng 2.400m. Đây là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, ở bờ Bắc sông Hương, thuộc phường Phú Xuân.
![]()
Hoàng thành Huế không chỉ là công trình phòng thủ quan trọng của triều Nguyễn mà còn có vai trò bảo vệ các cung điện của triều đình, hệ thống miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành.
Hệ thống tường Hoàng thành được xây dựng bằng gạch, mỗi mặt dài khoảng 600m, cao khoảng 4m và dày 1m. Bao quanh tường thành là hệ thống hào và hồ mang tên Kim Thủy, vừa có chức năng phòng thủ vừa tạo nên cảnh quan đặc trưng của quần thể di tích.
Tuy nhiên, sau hàng trăm năm tồn tại cùng tác động khắc nghiệt của thời tiết, nhiều đoạn tường Hoàng thành đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là ở mặt phía Bắc và phía Đông. Đầu tháng 11/2025, một đoạn tường Hoàng thành có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m ở mặt phía Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân bị đổ. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025. Công tác phục hồi đoạn tường này được hoàn thành vào đầu tháng 6/2026 với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.
Bên cạnh dự án tu bổ hệ thống tường Hoàng thành, thành phố Huế cũng đang triển khai nhiều dự án bảo tồn quy mô lớn đối với các công trình quan trọng của triều Nguyễn như tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích điện Cần Chánh nằm trong Tử Cấm Thành thuộc Hoàng thành Huế (kinh phí gần 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029); trùng tu Di tích Quốc Tử Giám ở phía bên trái Đại Nội Huế (tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng)...
![]()
Việc đồng loạt đầu tư tu bổ các công trình quan trọng của quần thể di tích Cố đô Huế được kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn những giá trị lịch sử, kiến trúc của triều Nguyễn, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của di sản văn hóa thế giới đối với du khách trong và ngoài nước.
Lê Ngọc (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














