Vụ thịt lợn bệnh vào bếp ăn trường học: Nhiều phụ huynh đồng loạt xin cắt ăn trưa từ 1/4
- Sau khi vụ việc thịt lợn bệnh len lỏi vào bếp ăn trường học tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã thông báo cắt ăn trưa cho con từ ngày 1/4.
Tin liên quan
Những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, thông tin về đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh len lỏi vào thị trường, thậm chí vào cả bếp ăn trường học tại Hà Nội, đã khiến hàng loạt phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Không ít người đã quyết định hành động ngay lập tức: xin cắt suất ăn bán trú của con từ ngày 1/4 để đảm bảo an toàn.
Theo ghi nhận từ báo Dân Trí, tại một số khu vực như Yên Sở, Thanh Liệt (Hà Nội), nhiều phụ huynh đã chủ động nhắn tin tới giáo viên chủ nhiệm để xin cho con dừng ăn trưa tại trường. Quyết định này được đưa ra dù phía nhà trường đã có thông báo khẳng định không sử dụng nguồn thịt lợn bệnh trong bữa ăn học sinh.
Một phụ huynh có con học tại Trường THCS Chu Văn An chia sẻ, ngay khi đọc được danh sách lan truyền trên mạng về các trường nghi sử dụng thịt lợn không đảm bảo, chị “bủn rủn chân tay”. Dù chưa có kết luận chính thức, chị vẫn quyết định xin nghỉ làm sớm để đón con về nhà ăn trưa, chấp nhận mọi bất tiện để đổi lấy sự yên tâm.
![]()
Tâm lý này không phải cá biệt. Tại một lớp học khác ở Thanh Liệt, đã có hơn 10 phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con chỉ trong thời gian ngắn. Con số thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều người liên hệ riêng với giáo viên. Điều đáng nói, việc đưa đón con giữa trưa gây xáo trộn không nhỏ tới công việc, đặc biệt với những phụ huynh làm giờ hành chính. Tuy nhiên, trước nguy cơ liên quan đến sức khỏe, nhiều người vẫn chấp nhận đánh đổi.
Sự lo lắng của phụ huynh không phải không có cơ sở. Theo cơ quan chức năng, đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh đã hoạt động với quy mô lớn, đưa gần 300 tấn thịt nhiễm bệnh ra thị trường, thậm chí cung cấp cho một số bếp ăn tập thể và trường học. Việc thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị “hợp thức hóa” qua nhiều khâu kiểm dịch đã làm dấy lên nghi ngại về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm.
Trước làn sóng hoang mang, nhiều trường học đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận liên quan đến nguồn thịt bẩn, đồng thời công khai đơn vị cung cấp thực phẩm và quy trình kiểm soát. Các cơ sở giáo dục cũng tăng cường rà soát, kiểm tra toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm trấn an phụ huynh.
![]()
Theo thông tin từ VnExpress, ngày 31/3 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã yêu cầu các trường kiểm tra toàn diện hệ thống cung ứng thực phẩm, từ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu đến quy trình chế biến. Hơn 2.900 trường học trên địa bàn đã được yêu cầu rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn.
Dù vậy, niềm tin của phụ huynh dường như đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với nhiều gia đình, bữa ăn bán trú vốn được xem là “vùng an toàn” nay trở thành nỗi lo thường trực. Không ít người khẳng định sẽ chỉ cho con quay lại ăn tại trường khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Moon (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất











