Phụ huynh Hà Nội hoang mang: Nhà cách trường vài trăm mét nhưng con phải học xa 2-4km

Hana 2026-05-07 11:24
- Nhiều phụ huynh tại Hà Nội bày tỏ sự bối rối khi phương án phân tuyến tuyển sinh mới khiến con em họ dù sống sát trường vẫn phải đi học ở nơi cách nhà 2-4km.

Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang rơi vào trạng thái lo lắng, bối rối khi biết con mình có thể phải đi học cách nhà tới 2-4km, dù trước đây trường đúng tuyến chỉ nằm cách vài trăm mét. Những thay đổi trong phương án phân tuyến tuyển sinh sau điều chỉnh địa giới hành chính đang khiến không ít gia đình đảo lộn kế hoạch sinh hoạt và đưa đón con cái.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Lều Thị Hoa, sinh sống tại khu vực Tân Mai cho biết, gia đình chị nhiều năm nay đều cho con học tại Trường Tiểu học Tân Mai chỉ cách nhà khoảng 500m. Con lớn của chị hiện đang học lớp 2 tại đây nên việc đưa đón khá thuận tiện. Tuy nhiên, theo phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, con thứ hai chuẩn bị vào lớp 1 có thể sẽ được phân sang Trường Tiểu học Tam Trinh, cách nhà khoảng 3-4km.

Điều khiến chị Hoa lo lắng là hai con có khả năng học ở hai trường khác nhau, nằm ở hai hướng khác nhau. Trong khi đó, cả hai vợ chồng đều đi làm, không có ông bà hỗ trợ chăm sóc con. “Nếu phải đưa đón hai cháu ở hai nơi khác nhau thì rất áp lực. Chỉ riêng việc chạy xe trong giờ cao điểm ở Hà Nội đã là vấn đề lớn”, chị nói.

Không riêng chị Hoa, nhiều phụ huynh khác tại khu vực Tân Mai cũng có chung tâm trạng. Chị Phạm Thu Trang cho biết gia đình chị trước đây chọn mua nhà tại đây một phần vì gần trường học. Nhà chỉ cần đi qua cầu đi bộ là tới trường, ông bà lớn tuổi vẫn có thể đưa cháu đi học hàng ngày. Nay nếu chuyển sang học trường cách xa vài kilomet, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Từ nhà đến trường mới phải đi qua nhiều tuyến đường đông đúc. Học sinh lớp 1 thì chưa thể tự đi học, còn ông bà lớn tuổi cũng khó đưa đón đường xa mỗi ngày”, chị Trang nói. Theo nhiều phụ huynh, vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách mà còn liên quan đến sự an toàn, thời gian sinh hoạt của trẻ và áp lực kinh tế khi phải thuê người đưa đón hoặc thay đổi lịch làm việc.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn tới thay đổi này xuất phát từ việc điều chỉnh địa giới hành chính và phân chia lại phường sau sáp nhập. Một số khu vực từng thuộc phường Tân Mai nay chuyển sang phường Hoàng Mai, trong khi Trường Tiểu học Tân Mai lại thuộc phường Tương Mai. Điều này dẫn tới việc học sinh tại nhiều tổ dân phố dù ở sát trường nhưng không còn nằm trong diện tuyển sinh ưu tiên của trường đó.

Đại diện UBND phường Hoàng Mai cho biết học sinh tại các tổ dân phố thuộc địa bàn sẽ được ưu tiên học tại các trường nằm trong phạm vi phường quản lý, trong trường hợp này là Trường Tiểu học Tam Trinh. Tuy nhiên, nếu phụ huynh chứng minh khoảng cách từ nhà đến Trường Tiểu học Tân Mai gần hơn và trường còn chỉ tiêu, phụ huynh vẫn có thể đăng ký theo diện ưu tiên bổ sung.

Câu chuyện “nhà gần trường nhưng con phải đi học xa” hiện đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc phân tuyến cần linh hoạt hơn, ưu tiên khoảng cách thực tế thay vì chỉ căn cứ theo địa giới hành chính. Bởi với các gia đình có con nhỏ, chỉ vài kilomet di chuyển mỗi ngày giữa lòng Hà Nội đông đúc cũng đủ trở thành áp lực lớn trong cuộc sống thường nhật.

Hana (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Mỹ Tâm làm được điều khó tin, tên tuổi sánh ngang nhiều ngôi sao lớn toàn cầu