Chị em chi tiền triệu mỗi tháng thuê người nấu ăn, “nhẹ gánh” bếp núc sau giờ làm

Hạnh Nguyên 2026-04-16 14:39
- Không còn tất bật bếp núc sau giờ làm, nhiều người trẻ sẵn sàng chi vài triệu đồng mỗi tháng để thuê người lạ đến tận nhà nấu ăn. Dịch vụ này đang trở thành lựa chọn giúp “mua lại thời gian” và nâng cao chất lượng sống.

Trong nhịp sống bận rộn của đô thị, khi thời gian trở thành “tài sản xa xỉ”, nhiều người trẻ và gia đình hiện đại đang lựa chọn một giải pháp tưởng lạ mà quen: bỏ tiền triệu mỗi tháng để thuê người lạ đến tận nhà nấu ăn.

18h, sau một ngày làm việc căng thẳng, vợ chồng chị Nhất Phạm (26 tuổi, Hà Nội) trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Thay vì tất bật đi chợ, nấu nướng như trước, họ chỉ cần chờ khoảng 10 phút là người nấu ăn thuê xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến khoảng 19h30, khi cả hai ổn định xong việc cá nhân, mâm cơm nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn.

Chị em chi tiền triệu mỗi tháng thuê người nấu ăn, “nhẹ gánh” bếp núc sau giờ làm

Trước đây, cuộc sống của họ từng quay cuồng với guồng quay “đi làm - nấu ăn - dọn dẹp”, kết thúc ngày đã gần 22h đêm. Chính vì vậy, việc thuê người nấu ăn trở thành lựa chọn giúp họ “mua lại thời gian”, giảm áp lực và cải thiện chất lượng sống.

Chi phí cho dịch vụ này không quá đắt đỏ như nhiều người nghĩ. Trung bình, một buổi nấu ăn kéo dài khoảng 1 - 1,5 tiếng có giá từ 80.000 - 150.000 đồng, tùy số món và yêu cầu cụ thể. Nếu thuê thường xuyên, chi phí mỗi tháng dao động từ khoảng 2 đến 4 triệu đồng, tương đương với việc ăn ngoài nhưng lại đảm bảo vệ sinh và khẩu vị cá nhân.

Chị em chi tiền triệu mỗi tháng thuê người nấu ăn, “nhẹ gánh” bếp núc sau giờ làm

Không chỉ các cặp vợ chồng trẻ, nhiều người độc thân hay dân văn phòng cũng bắt đầu ưa chuộng mô hình này. Với lịch làm việc dày đặc, có người lựa chọn thuê nấu ăn theo thực đơn “eat clean” riêng để kiểm soát dinh dưỡng, thay vì phụ thuộc vào đồ ăn sẵn.

Chị em chi tiền triệu mỗi tháng thuê người nấu ăn, “nhẹ gánh” bếp núc sau giờ làm

Một điểm hấp dẫn khác của dịch vụ là tính linh hoạt. Người thuê có thể tự chuẩn bị nguyên liệu hoặc yêu cầu người nấu đi chợ hộ, điều chỉnh món ăn theo khẩu vị từng gia đình. Nhờ đó, bữa cơm vẫn giữ được cảm giác “cơm nhà”, điều mà đồ ăn ngoài khó thay thế.

Tuy nhiên, việc để người lạ vào nhà mỗi ngày cũng khiến không ít người cân nhắc. Yếu tố an toàn, sự tin tưởng và riêng tư luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều gia đình chỉ chọn người quen giới thiệu hoặc các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng dịch vụ nấu ăn tại nhà đang trở thành một xu hướng rõ rệt. Theo các đơn vị cung cấp, nhu cầu sử dụng dịch vụ này đã tăng đáng kể, đặc biệt ở nhóm người trẻ dưới 35 tuổi sống tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Khi sự chờ đợi quá lâu, mọi hồi đáp sau này đều trở thành vô nghĩa