Cảnh tượng 'có một không hai' trong mắt bão Ragasa

Tin liên quan
Trưa 22/9, khi siêu bão Ragasa quét qua đảo Babuyan thuộc tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines, người dân đã bước ra khỏi nơi trú ẩn và chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ: bầu trời như mở toang, bao quanh là những vách mây dựng đứng hình tròn, một hiện tượng hiếm trong khí tượng học được gọi là "hiệu ứng sân vận động" (stadium effect).
Bầu trời bên trong mắt bão tại đảo Babuyan. Ảnh: Almira Morning
Hiện tượng này xảy ra khi mắt bão rõ rệt và lớn bất thường, tạo cảm giác người đứng giữa tâm bão như đang ở trong một đấu trường khổng lồ, 4 phía là tường mây dựng đứng, ở giữa là vùng trời yên tĩnh tạm thời. Nhà sử học về bão Michael Ferragamo cho biết: "Mọi người có thể nhìn lên và thấy những vách mây nhô lên xung quanh giống như đang đứng giữa một đấu trường ngoài trời".
Đây là lần đầu tiên kể từ bão Dinah năm 1965, một siêu bão cấp 5 đổ bộ trực tiếp vào đảo Babuyan. Theo các chuyên gia, "hiệu ứng sân vận động" chỉ có thể quan sát khi bão đạt độ mạnh và cấu trúc hoàn hảo, thường chỉ xuất hiện ở các siêu bão cấp cao (cấp 4-5) với mắt bão lớn và ổn định.
Hiệu ứng sân vận động xảy ra trong siêu bão Rasaga. Ảnh: X
Ragasa - cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm, 10.000 người sơ tán
Ragasa còn được người dân địa phương gọi Nando mang sức gió giật đến 270 km/h, khiến hơn 10.000 người tại miền bắc Philippines buộc phải sơ tán đến các trường học và trung tâm cộng đồng. Chính quyền đã đóng cửa trường học, văn phòng; đồng thời đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất và nước biển dâng trên 3 m tại các tỉnh ven biển như Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur.
Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo "nguy cơ cao xảy ra tình trạng dâng nước gây nguy hiểm đến tính mạng" tại các khu vực trũng thấp trong vòng 24 giờ tới. Hình ảnh vệ tinh do Trung tâm CIRA (Đại học bang Colorado) công bố cho thấy mắt bão Ragasa hiện lên sắc nét với các dải mây xoắn cuộn mạnh mẽ, đặc điểm của những cơn bão siêu mạnh và có cấu trúc bão hoàn hảo.
Trung tâm Khí tượng Thế giới Bắc Kinh cho biết, từ 22 đến 25/9, các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia có thể hứng chịu mưa rất to đến cực lớn do ảnh hưởng của Ragasa. Tại Vịnh Bắc Bộ và phía bắc Biển Đông, gió giật có thể đạt cấp 17 trở lên, gây nguy cơ cao về lũ lụt, sạt lở, ngập úng đô thị.
Ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp, hệ thống khí hậu liên hoàn với áp thấp nhiệt đới tại Vịnh Bengal cũng khiến Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar và Thái Lan có khả năng hứng chịu mưa lớn cục bộ và các thảm họa thứ cấp như lở bùn, sập đường, mất điện diện rộng.
Các hãng hàng không lớn đã bắt đầu điều chỉnh lịch trình: Cathay Pacific thông báo hủy trên 500 chuyến bay, ngừng toàn bộ hoạt động đến và đi từ Hong Kong từ 18h ngày 23/9 đến sáng 25/9. Qantas và một số hãng khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự.
Theo Ngoisao.net
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
