Thấy CSGT kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Mercedes định quay đầu tránh chốt

Tin liên quan
Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 9/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm.
Tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ. Trong đó, 5 người làm nhiệm vụ dừng, kiểm tra phương tiện; 5 người lập biên bản xử lý vi phạm. Ngoài ra, 2 chiến sĩ được bố trí đứng cách chốt khoảng 200m, có nhiệm vụ ngăn chặn các trường hợp quay đầu bỏ chạy khi phát hiện chốt kiểm tra.
Một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chống các trường hợp vi phạm quay đầu bỏ chạy trên đường Nguyễn Cơ Thạch đêm 9/6 (Ảnh: Trần Thanh).
Theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian gần 2 tiếng làm việc, cảnh sát giao thông đã xử lý gần 20 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt có cả tài xế ô tô vi phạm.
Khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện một chiếc Mercedes GLC 250 BKS 30L-662.xx do tài xế Đ.Đ.T. (48 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển có biểu hiện bất thường.
Khi đến gần chốt, tài xế bất ngờ dừng xe giữa đường và định lùi lại nhưng bị lực lượng cảnh sát giao thông áp sát, yêu cầu kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy người này vi phạm ở mức 0,090mg/lít khí thở.
Tài xế T. thừa nhận có uống vài lon bia vào buổi trưa và hoảng sợ khi thấy cảnh sát giao thông nên định quay đầu tránh chốt. Anh này cam kết chấp hành xử phạt.
Tại Nghị định 168/2024, nam tài xế Mercedes sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe, cảnh sát cũng niêm phong, tạm giữ phương tiện để ngăn chặn hành vi vi phạm của tài xế.
Cảnh sát kịp thời ngăn chặn tài xế ô tô Mercedes vi phạm nồng độ cồn, định lùi xe bỏ chạy (Ảnh: Trần Thanh).
Khoảng 10 phút sau, cảnh sát phát hiện lái xe máy P.T.A. (53 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung 0,467mg/lít khí thở.
"Vừa tối nay tôi ngồi uống bia với mấy người bạn. Trời oi quá nên uống để giải khát. Tôi biết quy định xử phạt về nồng độ cồn, tôi xin chấp nhận đóng tiền phạt", ông A. nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ca làm việc đêm 9/6, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn quay đầu bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông, tuy nhiên, các trường hợp này đều bị dừng xe và xử lý.
Là một trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,154mg/lít khí thở, tài xế P.Đ.K. còn quay đầu bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông, nhưng vẫn bị dừng xe và bị xử lý.
"Hôm nay tôi có uống mấy cốc bia, trên đường về thì thấy mấy đồng chí cảnh sát giao thông nên hoảng quá tôi mới quay đầu bỏ chạy. Tôi biết hành vi này là sai, tôi mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", tài xế K. nói nhưng vẫn bị cảnh sát xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Tài xế P.T.A. điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung 0,467mg/lít khí thở (Ảnh: Trần Thanh).
Trung tá Nguyễn Quang Huy, tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong những ngày thời tiết nắng nóng, tình trạng người dân sử dụng rượu bia có xu hướng tăng. Chính vì vậy, đơn vị này liên tục lập các tổ công tác, bố trí địa điểm xử lý trên nhiều tuyến đường, nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm.
"Để xử lý triệt để các hành vi vi phạm như quay đầu bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, trong các ca làm việc, chúng tôi sẽ bố trí thêm cán bộ đứng tại các điểm chốt để chống người vi phạm quay đầu bỏ chạy.
Việc này cũng đảm bảo an toàn giao thông khi họ quay đầu đi ngược chiều rất dễ gây ra tai nạn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông", vị Trung tá cảnh sát giao thông nhấn mạnh.
Theo Dân Trí
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
