Nuôi con giữa thời đại “đồ gì cũng giả”: Hành trình chông chênh của mẹ bỉm thời hiện đại

Hàn Vi 2025-05-15 15:25
- Bỉm giả, sữa cỏ, thực phẩm chức năng cũng được làm nhái, mẹ bỉm phải sống và lựa chọn cho con thế nào giữa thời đại cái gì cũng không thật?

Mỗi chiếc bình sữa, mỗi miếng bỉm, lọ vitamin tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành nỗi bất an thường trực đối với những bà mẹ hiện đại. Trong một thế giới mà sự thật và giả dối ngày càng khó phân biệt, hành trình nuôi con đã không chỉ là một thiên chức, mà còn là một “cuộc chiến thông tin” và “trò chơi may rủi”.

Thời đồ giả lên ngôi: Mẹ bỉm sống trong nỗi lo lắng thường trực

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Hương Giang đã phải lên video giữa đêm vì quá bức xúc khi vô tình mua phải bình sữa giả cho con mới sinh. Cô chia sẻ rằng bản thân đã từng làm mẹ, có kinh nghiệm rồi nhưng vẫn không thể ngờ lại dính vào mua hàng giả cho con. Cô cho hay: "Nếu không phải tình cờ xem được clip trên TikTok thì tôi sẽ không biết đang dùng hàng giả. Tôi phải mua bằng được hàng thật để lên clip so sánh chia sẻ với các mẹ để tránh nhầm lẫn. Vì lượt mua 21.000 nên tôi không nghĩ đó là hàng giả".

Nuôi con giữa thời đại “đồ gì cũng giả”: Hành trình chông chênh của mẹ bỉm thời hiện đại

Trên các hội nhóm bỉm sữa, không khó gặp phải những chủ đề như “Mua sữa xách tay dính hàng giả”, “Bỉm nhái thương hiệu nổi tiếng khiến con bị hăm nặng”, “Bình sữa trôi nổi có chất độc hại”, thậm chí là “bánh ăn dặm bị nhiễm khuẩn”, “kem trị hăm gây dị ứng”… Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hàng giả, hàng nhái cũng ngày càng tinh vi, khó kiểm soát, khiến các bà mẹ rơi vào vòng xoáy hoài nghi ngay cả với những món đồ từng là “kinh điển” trong cộng đồng nuôi con.

Chị Thảo My (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Đã từng tin tưởng mua bình sữa từ một shop rất uy tín, giá không rẻ, về tra mã vẫn đúng… Vậy mà con bú xong bị nổi mẩn quanh miệng. Đi kiểm tra lại thì phát hiện chất liệu bình chứa BPA – một loại độc chất bị cấm. Tôi thấy mình thật bất lực!”

Khi mỗi lựa chọn cho con đều trở thành áp lực

Một đứa trẻ sơ sinh có thể cần đến hàng trăm món đồ khác nhau trong năm đầu đời từ bỉm, sữa, khăn ướt, đến dầu gió, thuốc hạ sốt, kem chống muỗi, ghế ăn dặm, thực phẩm chức năng... Và người gánh trên vai trách nhiệm chọn lựa không ai khác ngoài người mẹ.

Trong một môi trường bủa vây bởi quảng cáo, các nhóm chia sẻ “review” mù mờ, và vô vàn thương hiệu “hot trend” trên mạng xã hội, mẹ bỉm không chỉ tiêu tiền mà còn tiêu hao cả sự an tâm của chính mình.

Không ít mẹ rơi vào trạng thái hoài nghi mọi thứ, kiểm tra mã vạch từng món, đọc hàng chục bình luận trước khi dám mua một hộp sữa. Có mẹ lại chọn cách “tự làm mọi thứ”, từ sữa hạt đến nước giặt đồ cho con, vì sợ hóa chất. Nhưng sự “tự làm” ấy lại lấy đi thời gian nghỉ ngơi vốn hiếm hoi đẩy người mẹ vào trạng thái kiệt sức, trầm cảm hậu sản càng nặng hơn.

Nuôi con giữa thời đại “đồ gì cũng giả”: Hành trình chông chênh của mẹ bỉm thời hiện đại

Nguy hiểm nhất của đồ giả không chỉ là ảnh hưởng sức khỏe mà là làm sứt mẻ lòng tin của người mẹ vào hệ thống tiêu dùng, truyền thông, thậm chí cả y tế. Khi những nhãn hàng lớn bị phanh phui gian dối, khi các bác sĩ, chuyên gia cũng tham gia quảng cáo mập mờ, thì mẹ bỉm dường như không còn ai để tin.

Chị Hương (29 tuổi, TP.HCM) tâm sự: “Tôi từng mua sản phẩm bổ sung kẽm cho con theo lời khuyên của một bác sĩ livestream trên mạng, có hàng nghìn lượt xem. Sau mới phát hiện bác sĩ hợp tác quảng bá cho nhãn hàng. Dù sản phẩm không có hại, nhưng tôi cảm thấy mình bị thao túng.”

Giải pháp nào cho mẹ bỉm thời “đồ gì cũng giả”?

1. Trở thành người tiêu dùng tỉnh táo

Không có giải pháp nào triệt để trong thế giới “giả thật lẫn lộn” này ngoài việc nâng cao kỹ năng chọn lọc thông tin. Mẹ bỉm cần học cách đọc bảng thành phần, phân biệt các dấu hiệu hàng chính hãng, ưu tiên mua từ các nguồn uy tín như nhà thuốc, đại lý chính hãng hoặc chuỗi siêu thị lớn có cam kết kiểm soát chất lượng.

2. Cộng đồng hỗ trợ thay vì áp lực

Các hội nhóm nuôi con nên là nơi sẻ chia thông tin hữu ích chứ không phải tạo áp lực khoe thành tích nuôi con kiểu “toàn đồ xịn”. Việc khuyến khích mẹ bỉm lắng nghe trực giác, chia sẻ trải nghiệm thật, cảnh báo sản phẩm không rõ nguồn gốc cần được nhân rộng.

3. Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của quản lý nhà nước

Các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt hành vi buôn bán hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đồng thời, cần minh bạch hóa các thông tin về sản phẩm bị thu hồi, cảnh báo an toàn thực phẩm, và nâng cao truyền thông giáo dục người tiêu dùng - đặc biệt là nhóm mẹ đang nuôi con nhỏ.

Trong thế giới mà mọi thứ có thể bị làm giả từ cái bình bú sữa đến lời khuyên của một chuyên gia, thì sự tỉnh táo của người mẹ chính là “món thật” quý giá nhất dành cho con.

Yêu con không phải là chạy theo những món đồ đắt tiền hay “hot trend”, mà là biết dừng lại, cân nhắc và hành động với trái tim sáng suốt. Và những người mẹ cần được tiếp thêm sức mạnh từ cộng đồng, từ hệ thống bảo vệ người tiêu dùng, để không cô đơn trên hành trình làm mẹ giữa thời đại chông chênh này.

Hàn Vi 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


MC Quyền Linh lên tiếng thông tin quảng cáo sữa giả