Một người mẹ có màn so đo lì xì gây tranh cãi

Moon 2026-02-24 10:05
- Người mẹ này cảm thấy bực mình vì con mình bị lì xì ít hơn trong ngày Tết.

Từ một dòng trạng thái tưởng chừng chỉ là lời than thở cá nhân, câu chuyện về một người mẹ “so đo tiền mừng tuổi” đang trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày đầu năm.

Cụ thể, trong bài đăng được lan truyền, người mẹ bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng có những gia đình “vô duyên”: nhà họ có 3 đứa con, mỗi dịp mừng tuổi, chị mừng mỗi bé 100.000 đồng, tổng cộng 300.000 đồng. Thế nhưng khi đến lượt con chị được mừng tuổi, phía bên kia chỉ mừng lại 50.000 đồng vì chị chỉ có một con. Điều khiến người mẹ khó chịu là dù có năm chị mừng mỗi bé 50.000 đồng thì người kia vẫn giữ nguyên mức 50.000 đồng cho con chị, không hề “cân đối” theo tổng số tiền hai bên đã trao đi.

Dòng trạng thái kết lại bằng lời lẽ khá gay gắt, cho rằng “thiệt nghĩ rách giời rơi xuống mới có thể loại…” kèm biểu tượng cười, càng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác và bình luận trái chiều.

Một người mẹ có màn so đo lì xì gây tranh cãi

Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra đồng cảm với người mẹ. Họ cho rằng trong các mối quan hệ thân thiết, đặc biệt là họ hàng, bạn bè lâu năm, việc “qua lại” nên có sự tương xứng để tránh cảm giác thiệt thòi. Nhiều người thừa nhận bản thân cũng từng rơi vào tình huống tương tự: gia đình đông con thường “thiệt” khi đi mừng tuổi, cưới hỏi hay sinh nhật vì tổng số tiền bỏ ra nhiều hơn nhưng nhận lại ít hơn.

Tuy nhiên, số đông ý kiến lại cho rằng cách suy nghĩ và cách diễn đạt của người mẹ đã vô tình làm méo mó ý nghĩa của lì xì. Theo quan điểm này, mừng tuổi vốn là phong tục mang ý nghĩa chúc phúc, cầu may đầu năm, số tiền chỉ mang tính tượng trưng. Việc quy đổi thành phép tính hơn - thua, lời - lỗ khiến hành động đẹp trở nên nặng nề, toan tính.

Lì xì cho từng đứa trẻ chứ không phải lì xì theo tổng hộ gia đình”, một tài khoản bình luận. Người này cho rằng mỗi phong bao là lời chúc riêng dành cho từng bé, không thể gộp lại để so đo tổng giá trị giữa hai nhà.

Không ít phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu người lớn quá đặt nặng chuyện tiền bạc trong mừng tuổi, trẻ nhỏ sẽ sớm hình thành tâm lý so bì, đánh giá tình cảm qua mệnh giá phong bao. Trong khi đó, nhiều gia đình hiện nay đang cố gắng dạy con hiểu rằng dù 20.000 hay 200.000 đồng thì điều quan trọng nhất vẫn là lời chúc tốt đẹp đầu năm.

Một người mẹ có màn so đo lì xì gây tranh cãi

Câu chuyện cũng phản ánh một thực tế: áp lực “qua lại cho bằng” trong các mối quan hệ xã hội vẫn tồn tại khá phổ biến. Khi kinh tế trở thành thước đo vô hình, ngay cả những phong tục mang ý nghĩa tinh thần như lì xì cũng dễ bị kéo vào vòng xoáy tính toán.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến trung lập cho rằng cảm xúc của người mẹ không hoàn toàn vô lý. Trong bối cảnh chi tiêu ngày Tết ngày càng tốn kém, việc phải mừng tuổi nhiều bé với số tiền tương đối lớn có thể tạo áp lực tài chính. Tuy nhiên, thay vì công khai chỉ trích hay dùng từ ngữ nặng nề trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng mỗi gia đình có thể tự điều chỉnh mức lì xì phù hợp với khả năng của mình, thay vì kỳ vọng người khác phải “cân xứng” theo cách mình mong muốn.

Moon (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Negav xin lỗi vì phát ngôn 'nghỉ học' trong concert 'Anh trai say hi'